Phạm tội mua bán ma túy, chuyển giới để trốn truy nã

Ngày 6-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt Bùi Văn Lĩnh (50 tuổi, trú xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) khi phát hiện người này đã chuyển giới để qua mặt cơ quan bảo vệ pháp luật.

Theo Công an TP Hải Phòng, năm 2007, Bùi Văn Lĩnh tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Thị Dung (trú TP Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu. Sau khi đường dây ma túy bị triệt phá, Lĩnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị công an ra quyết định truy nã.

Bùi Văn Lĩnh đã chuyển giới để trốn nã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ

Năm 2012, Lĩnh ra được vợ đưa ra đầu thú, sau đó bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện tâm thần. Tới năm 2014, Lĩnh bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần, mất tăm tích. Sau đó, Lĩnh đã phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ với tên mới là Bùi Phương Linh (SN 1981).

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng xác định Bùi Văn Lĩnh đã chuyển giới thành Bùi Phương Linh. Tới ngày 31-3-2021, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phát hiện Bùi Văn Lĩnh xuất hiện tại xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) và tiến hành bắt giữ. Lĩnh thừa nhận đã phẫu thuật chuyển giới để trốn truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm