Phá vụ mua bán ma túy qua xe khách đường dài

Tại hiện trường, công an thu giữ 10 g ma túy đá được cất giấu tinh vi trong điện thoại di động. Bước đầu Trung khai nhận có gửi hơn 10 triệu đồng cho một người đàn ông ở Hải Phòng (chưa rõ danh tính) để mua ma túy đá.

Sau khi nhận được tiền, người này nhắn Trung ra Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng gặp tài xế xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Đà Nẵng để nhận hàng thì bị bắt.

l Đại tá Nguyễn Đức Nam, Trưởng Công an huyện Phù Cát (Bình Định), xác nhận đang điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Minh Tuấn (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bình Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 7-10, Công an huyện Phù Cát bắt quả tang Tuấn đang thực hiện hành vi mua bán ma túy. Theo khai nhận ban đầu, Tuấn nghiện ma túy và lén lút mua bán “hàng trắng”. Tổng cộng, Tuấn đã 14 lần mang ma túy từ Bình Dương về Phù Cát bán cho các con nghiện.

Rạng sáng 9-10, tổ đặc nhiệm cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM tuần tra trên đường Hậu Giang (phường 12, quận 6) phát hiện Nguyễn Minh Hiếu có điệu bộ khả nghi liền tiếp cận. Khi kiểm tra hành chính, trinh sát phát hiện trong túi xách Hiếu có sáu bọc nhựa chứa tinh thể (nghi ma túy) và hộp nhựa chứa 48 viên thuốc lắc cùng dụng cụ chơi ma túy.

Hiếu khai mua số ma túy cùng thuốc lắc trên để bán lại cho các con nghiện.

T.TÀI - C.MINH - AN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm