Phá sòng bạc lớn trong khách sạn

(PL)- Vào lúc 0 giờ sáng 12-5, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang năm người đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ba lá, mỗi ván ăn thua 200.000-300.000 đồng trong phòng 1312 - khách sạn BMC (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh).

Bước đầu, năm người bị tạm giữ gồm Nguyễn Ngọc Nam, Vũ Văn Doanh, Nguyễn Văn Sang, Dương Văn Thi và Dương Văn Hạ. Được biết cả năm người đều là chủ các doanh nghiệp ngành gỗ ở tỉnh Bắc Ninh vào Hà Tĩnh để thu mua gỗ.

Những người tham gia đánh bạc trong khách sạn bị tạm giữ. Ảnh: DD

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ hơn 47 triệu đồng, khám xét trên người các con bạc thu tiếp 68 triệu đồng, 400 USD, năm điện thoại di động...

Trước đó, tối 8-5, lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bất ngờ ập vào phòng số 306 khách sạn Bình Minh (TP Hà Tĩnh) bắt giữ quả tang bốn người đang đánh phỏm. Công an thu giữ trên 21 triệu đồng, bảy ĐTDĐ...

Theo Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, tính từ đầu năm 2014 đến nay lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ quả tang 15 vụ đánh bạc, bắt giữ hàng chục người và tạm giữ trên 200 triệu đồng.

DOANH DOANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm