Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao 84 người cùng toàn bộ tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại quán cà phê Bum (8/22 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) bị công an bắt quả tang.

Qua quá trình theo dõi, vào khoảng 23 giờ ngày 24-1, lực lượng trinh sát Đội 5 PC45 đã phối hợp cùng Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Bum. Do bất ngờ nên hàng chục con bạc có mặt tại quán đã không kịp bỏ chạy trước sự bao vây của công an. Tại hiện trường và khám xét trong người các con bạc, công an thu giữ hơn 180 triệu đồng, 400 USD, hai tivi, hơn 1.000 tờ phơi ghi cá cược bóng đá, một máy tính bảng, 84 ĐTDĐ, 55 xe máy các loại…

Các con bạc bị bắt quả tang tại quán cà phê Bum. Ảnh: HT

Qua xác minh ban đầu, công an xác định chủ quán cà phê Bum là Nguyễn Thị Ngọc Định nhưng anh rể của Định là Ngô Hồng Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) mới là người đứng ra tổ chức đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá. Định khai bắt đầu hoạt động từ tháng 11-2014 đến khi bị bắt. Định không ăn chia tiền cá cược bóng đá với Tuấn mà chỉ hưởng lợi nhuận từ việc bán cà phê, nước uống cho khách.

 Cao điểm là mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, Tuấn tổ chức mở tivi có truyền hình trực tiếp các trận bóng đá cho khách xem. Khi khách có nhu cầu cá độ, Tuấn trực tiếp ghi phơi và cá cược với khách với các hình thức bắt kèo cả trận, từng hiệp đấu, bắt tỉ số… Mỗi ngày tổ chức như vậy, Tuấn ghi phơi, ăn thua với các con bạc ở mức vài chục triệu đồng.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, Tuấn đã ghi phơi tổ chức cho các con bạc cá cược thông qua ba trận bóng đá nước ngoài thì bị công an bắt quả tang với số tiền phơi thu được trong người là hơn 23 triệu đồng.

Được biết tại ổ cá độ bóng đá của Tuấn có nhiều đối tượng bị bắt cũng từng có tiền án về nhiều tội như đánh bạc, cướp giật tài sản…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm