Phá nhanh đường dây vận chuyển ma túy “khủng” vào TP.HCM

Chiều 9-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) thông báo có một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Hải Phòng vào TP.HCM. Điểm hẹn giao dịch là tại Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh).

Gần hai giờ đeo bám tại Bến xe Miền Đông, trinh sát phát hiện Phạm Văn Hoàng bước xuống xe khách tay cầm thùng giấy màu xanh có biểu hiện nghi vấn liền tiếp cận, mời về công an phường làm việc. Kiểm tra thùng hàng Hoàng mang theo, cơ quan chức năng phát hiện bên trong chứa gần 2 kg ma túy đá (MA) và 20.000 viên thuốc lắc.

Phạm Văn Hoàng, Hoàng Thị Loan cùng tang vật ma túy bị công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: XN

Hoàng khai được một phụ nữ tên Loan thuê vận chuyển ma túy từ Hải Phòng về TP.HCM. Riêng Loan sẽ đi máy bay vào TP.HCM gặp lại Hoàng để nhận hàng.

Từ lời khai của nghi can, công an xác định Loan sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) bằng chuyến bay VN1189 vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Khi chuyến bay vừa hạ cánh, nhóm trinh sát tiếp cận Hoàng Thị Loan rồi mời về trụ sở. Loan nhất quyết không nhận số ma túy trên là của mình gửi cho Hoàng vận chuyển. Đến khi cán bộ điều tra đưa ra những chứng cứ và lời khai của Hoàng, Loan mới thừa nhận. Loan khai Hoàng mới ra tù, Loan giả vờ tốt bụng giúp đỡ tiền bạc để lôi kéo Hoàng vào đường dây.

Tiếp đó, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Loan tại Hải Phòng nhưng không thu giữ thêm được gì.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm