Phá một đường dây đánh bạc "công nghệ cao"

Tang vật vụ án bị Cơ quan Công an thu giữ
Tang vật vụ án bị Cơ quan Công an thu giữ

19 giờ 15 phút ngày 23-9, các trinh sát thuộc Đội 2 Phòng PC14 đã bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây lô đề, cá độ bóng đá tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thanh Tùng, 33 tuổi, trú tại 7B ngách 275/8 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi các trinh sát ập vào nhà, Tùng đang dùng máy vi tính truy cập Internet để vào các Website cá độ bóng đá. Tại đây, cá trinh sát phát hiện và thu giữ 10 bảng lô đề cùng 40 triệu đồng tiền đánh bạc.

Cùng thời điểm, Nguyễn Thị Thúy Nga, 31 tuổi, trú tại số 9 ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa; Nguyễn Thị Hương Giang, 33 tuổi, trú tại tổ 4 Khương Thượng; Nguyễn Thị Diễm Hương, 24 tuổi trú tại 20 ngõ 354 Trường Chinh cũng bị khám xét nơi ở.

Tại nhà Giang và Nga, cơ quan Công an thu giữ 2 máy fax, 3 ĐTDĐ và 40 triệu đồng cùng hàng chục bảng lô đề.

Đường dây của Tùng hoạt động theo phương thức: Tùng là đầu mối, chỉ việc ngồi ở nhà, Nga, Hương, Giang sẽ thu gom các bảng đề sau đó chuyển bảng đề bằng máy fax hoặc gọi điện thoại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: từ nhiều ngày nay, mỗi ngày các "chân rết" chuyển cho Tùng hàng chục triệu đồng tiền lô đề, cá độ bóng đá. Riêng ngày 23/9, Tùng đã nhận các bảng đề tương đương với khoảng 80 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại, PC14 đang tiếp tục xác minh, làm rõ hàng chục đối tượng khác liên quan đến đường dây "đánh bạc công nghệ" cao này.

HOÀNG THẮNG - (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm