Phá hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Rạng sáng 6-7, Công an huyện Tân Châu phối hợp cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang các điểm cá độ do Đặng Thành Trắng, Dương Trọng Thức, Trần Hữu Lộc và Lê Thanh Phong tổ chức cho 30 người tham gia cá cược. Tang vật thu giữ gồm chín tờ phơi với số tiền gần 280 triệu đồng, 30 điện thoại di động và 86 triệu đồng tiền mặt.

Khi World Cup 2014 bắt đầu, Trắng lấy các trang mạng bóng đá (Sobet), máy laptop có cài sẵn trang mạng cá độ cùng mật khẩu đem về giao lại cho Thức, Lộc, Phong tổ chức đánh bạc. Khi diễn ra trận bóng đá, Trắng điện thoại thông báo “kèo” từng trận cho các tay em lôi kéo các con bạc tham gia. Đường dây cá độ bóng đá của Trắng mỗi đêm thu về hàng trăm triệu đồng.

Trắng, Thức cùng tang vật vụ án. Ảnh: KT 

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dụng về hành vi tổ chức đánh bạc. Rạng sáng 9-7, nhận được tin báo tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang) nhiều người đang cá độ bóng đá. Lực lượng công an bắt quả tang Dụng đang ghi cá độ bóng đá cho nhiều con bạc. Khám xét tại chỗ, công an tạm giữ 11 con bạc, gần 10 triệu đồng, hơn 10 xe máy, một máy tính xách tay, ba tivi...

Dụng khai do quen biết với chủ quán cà phê nên được chủ quán cho tổ chức cá độ tại quán nhằm thu hút khách. Bằng việc mua tài khoản trên trang mạng, hằng đêm Dụng tổ chức cá độ cho người chơi.

N.ĐỨC - K.THỤC - AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm