Phá đường dây vận chuyển 40 bánh heroin

Chiều qua (18-7), Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn “lay”, 44 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) và Trần Quang Anh Dũng (48 tuổi, trú TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Hiếu Song (45 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mật phục

Theo Đại tá Thiêm, đường dây này vận chuyển ma túy từ Lào về Hà Tĩnh, Nghệ An rồi đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Các đối tượng này rất liều lĩnh, trang bị súng, lựu đạn để chống trả lực lượng chức năng. Tuấn “lay”, Dũng và Song là ba mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này.

Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án 639T do ông làm trưởng ban chuyên án phối hợp với Cục C47 (Bộ Công an), Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ đầu tháng 7-2014, Tuấn móc nối với một số trùm ma túy ở Lào để mua heroin. Giữa đêm tối, Tuấn, Song lên vùng rừng Hà Tĩnh - Lào nhận 40 bánh heroin. Tất cả diễn biến đều nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án.

Do các đối tượng có vũ khí, manh động, ban chuyên án chọn thời điểm thích hợp để tránh thương vong. “Lực lượng trinh sát và biên phòng nằm mật phục trong rừng sâu để theo sát bọn chúng nhưng vị trí hiểm trở, chưa thích hợp để bắt…” - Đại tá Thiêm nói.

Nguyễn Hiếu Song (45 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) bị bắt giữ tại Ninh Thuận cùng tang vật 40 bánh heroin. Hai khẩu súng của “trùm” Nguyễn Văn Tuấn bị Công an tỉnh Nghệ An thu giữ. Ảnh: CTV

Bắt gọn

Song bỏ 40 bánh heroin giấu trong hành lý vali đóng giả khách du lịch xuôi về quốc lộ 1A. Song lên xe khách vào TP.HCM. Song không biết rằng từng bước đi của y đều nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát.

Theo thông tin của PV, khoảng 22 giờ ngày 14-7, Công an tỉnh Ninh Thuận nhận tin từ ban chuyên án Song đang qua khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng phòng, chống ma túy, CSGT tỉnh phối hợp với ban chuyên án. Đến 0 giờ rạng sáng 15-7, khi xe khách giường nằm đến xã Lợi Hải (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) thì lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận dừng để kiểm tra. Khi xe khách dừng, trinh sát đã khống chế, bắt Song và 40 bánh heroin.

Sau khi bị bắt, ba đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh khai nhận trước đó đã đưa trót lọt tới 70 bánh heroin vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngay khi Song bị bắt, Tuấn “lay” đang ăn cháo đêm thì bị trinh sát bắt gọn. Khám xét người và nơi ở của Tuấn, công an thu giữ một xe ô tô, hai khẩu súng ngắn cùng 133 viên đạn các loại, một quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000 USD.

Từ lời khai của Song và Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an TP.HCM bắt Trần Anh Dũng và di lý về TP Vinh.

“Bước đầu bọn chúng khai đã thực hiện hai phi vụ trót lọt đưa 70 bánh heroin vào TP.HCM tiêu thụ. Hiện cơ quan điều tra mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng liên quan” - Đại tá Thiêm cho biết.

ĐẮC LAM - MINH TRÂN

 Ngày 16-7, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, chúc mừng, khen thưởng. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc gửi thư khen và đánh giá cao trình độ chuyên môn, lòng dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án 639T.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm