Phá đường dây trộm cắp xe máy đưa sang Lào tiêu thụ

Các nghi can trộm cắp, tiêu thụ xe gian bị Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ. Ảnh: H.SA

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy. Qua điều tra, công an bắt giữ bảy nghi can gồm: Hồ Đức Thật, Lê Văn Thời, Lê Đức Chung, Trịnh Thị Tình, Phạm Thị Nhung, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Bá Thạch. Đồng thời thu giữ tang vật tám xe máy, vam phá khóa, kìm cộng lực, mỏ lết, búa rìu và tám ĐTDĐ. Theo cơ quan công an, đường dây này tập hợp chủ yếu là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy.

Thủ đoạn của bọn chúng là câu kết với một số nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn, sau đó tài sản trộm cắp được giao cho Nhung, Tình, Tùng, Thạch mang đi tiêu thụ, thậm chí mang sang Lào.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm