Phá đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài

Trước đó, tối 4-6, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Phòng PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục C45 (Bộ Công an) Cảng vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt quả tang Ka Thùy Linh (ngụ Đồng Nai) cùng bốn người nước ngoài đang làm thủ tục cho ba cô gái lên máy bay ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc. Qua khai thác, công an đã bắt thêm bốn người liên quan gồm: Trương Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Lan, Dương Văn Chánh, Dương Quốc Nghĩa (con của Chánh). Đến ngày 7-6, công an bắt thêm Nguyễn Thị Lan (ngụ Tây Ninh), Trần Đình Nhân (ngụ TP.HCM) và Phạm Thị Ngọc Tuyết (ngụ Đồng Nai).

Nhân và Tuyết trong đường dây mua bán phụ nữ. Ảnh: KT

Qua điều tra, vợ chồng Linh móc nối với Nhân và Tuyết để tìm các cô gái có nhu cầu lấy chồng ngoại. Sau đó Linh tổ chức cho khách xem mặt, khi khách chọn được cô gái nào ưng ý thì Linh sẽ trả tiền cho Nhân và Tuyết. Để có nhiều “con mồi” bán cho người nước ngoài (chủ yếu bán sang Trung Quốc), Nhân và Tuyết lôi kéo Chánh, Nghĩa, Lan và Hiền tuyển chọn, dụ dỗ các cô gái rồi giao lại cho Nhân và Tuyết. Nhóm buôn người hứa hẹn với nạn nhân sẽ đưa sang Trung Quốc chọn chồng trẻ đẹp, giàu có, nếu lấy được chồng sẽ được 20-30 triệu động gửi về cho gia đình. Tin lời, nhiều phụ nữ đã đồng ý để Nhân và Tuyết tổ chức coi mặt chọn mua. Khi ra nước ngoài, các nạn nhân bị thu giữ hết giấy tờ tùy thân để không còn đường trở về. Mỗi cô gái mua được, Nhân và Tuyết trả công cho các đầu mối 30 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã bán 10 phụ nữ, trong đó cơ quan công an đã giải cứu được ba phụ nữ.

N.ĐỨC - K.THỤC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm