Ông trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng 'kính' tử vong

Ngày 14-8, một nguồn tin cho biết Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, 56 tuổi, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định Hưng “kính” bị bệnh liên quan đến gan. 

Hưng "kính" tại tòa.

Theo nguồn tin, Hưng "kính" được đưa từ trạm giam T16 của Bộ Công an vào BV đa khoa Hà Đông lúc 23 giờ ngày 13-8 và được chẩn đoán bị xơ gan, đến 11 giờ hôm nay đã tử vong.

Trước đó, ngày 26-7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Kim Hưng cùng bốn đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên (Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Kim Hưng bị tòa tuyên phạt bốn năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung đối với Hưng “kính” là phạt 30 triệu đồng.

Bốn đồng phạm của Hưng “kính” trong vụ án này gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”) bị tòa tuyên phạt ba năm tù; Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió") và Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”) cùng bị tòa tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm