Ông chủ bị cô giúp việc “đánh” thuốc mê, cướp tài sản

Chiều 31-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành di lý Đặng Thị Kim Chi (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) từ Hậu Giang ra Đà Nẵng để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Thưởng nóng lực lượng phá án nhanh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 8, qua môi giới, ông Kim Young Su (quốc tịch Hàn Quốc, ngụ số 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng) hành nghề hướng dẫn viên du lịch, thuê Chi giúp việc nhà với mức lương 2,5-3 triệu đồng/tháng.

Tại đây, Chi lấy tên giả là Yến nhằm che giấu thân phận thực sự của mình. Đến cuối tháng 10, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Kim nên thường xuyên giấu sẵn thuốc ngủ trong người. Sáng 26-10, Chi đến dọn dẹp nhà cửa như thường lệ và ông Kim đang tập thể dục. Chi pha sẵn ly nước cam rồi lén bỏ thuốc ngủ vào mời ông Kim uống. Uống hết ly nước thì ông Kim ngủ gục. Chi lục túi lấy số tiền hơn 4.500 USD rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra, xác minh nhanh. Qua đó phát hiện Chi đang ăn chơi với người tình ở Hậu Giang nên cử trinh sát vào bắt giữ, thu giữ tang vật liên quan.

Trong chiều cùng ngày, ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy và ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, đã đến biểu dương và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho Cơ quan CSĐT vì sớm bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của người nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm