Ổ xe gian trong kiốt ở Bình Dương

Ngày 17-5, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã lấy lời khai, làm rõ vụ tiêu thụ xe trộm cắp của một nhóm ba người.

Thông tin ban đầu, ngày 16-5, anh Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được nhiều tin báo mất trộm xe máy tại thị xã Tân Uyên.

Theo "hiệp sĩ" Hải, có nhiều xe máy mà nạn nhân báo mất nằm trong kiốt.

Đến tối cùng ngày, các anh phát hiện nghi phạm đi xe máy có biển số giống một bị hại mô tả. Các anh bám theo đến một kiốt tại khu phố Phước Hải (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) thì phát hiện trong kiốt còn có bốn xe máy khác có biển số giống biển số các xe mà người dân báo mất cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an phường Thái Hòa đến đưa năm xe máy cùng ba người lưu trú trong kiốt về trụ sở.

Tại công an phường, Dương Quốc Khanh (35 tuổi, quê An Giang) khai là người thuê kiốt để tập kết xe trộm cắp mua lại từ người khác.

Riêng Nguyễn Văn Tiền (35 tuổi) và Ngô Thanh Phong (39 tuổi, cùng quê Tây Ninh) khai làm nhiệm vụ đưa xe trộm cắp sang biên giới Campuchia để bán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm