Nuôi gái mại dâm, trả lương 3 triệu mỗi tháng

vgh-8269-1388628660.jpg

4 chủ chứa đang bị tạm giữ tại Công an huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Nguyễn

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ 4 nghi can là người quản lý các "ổ nhền nhện" để điều tra hành vi chứa mại dâm.

Đêm giao thừa 31/12/2013, hàng chục Công an huyện Cẩm Xuyên bất ngờ kiểm tra 15 tụ điểm nghi hoạt động mại dâm trá hình tại địa bàn xã Cẩm Trung và xã Cẩm Minh. 4 điểm kinh doanh thân xác phụ nữ bị phát hiện, 4 chủ chứa bị bắt gồm: Lương Thị Nhung (20 tuổi), Võ Tá Khánh (36 tuổi), Trần Thị Tình (40 tuổi) và Cao Văn Anh (45 tuổi). Các cô gái bị bắt quả tang bán dâm đều từ 18 đến 20 tuổi.

Theo nhà chức trách, mỗi chủ chứa nuôi 3-5 "đào" trong nhà, trả lương hàng tháng 3-4 triệu đồng một người. Họ quản lý tiền bán dâm và thường tuyển tiếp viên là các thôn nữ ở huyện miền núi ở Hà Tĩnh và Quảng Nam. 

(Theo VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm