Nữ tiếp viên mặc mát mẻ trong quán karaoke chui quận 1

 Khuya 11-5, nhiều xe máy, ô tô chở nhiều khách nam vẫn đều đặn vào ra ở nhà hàng Ruby tại địa chỉ 31A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM thì Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TP.HCM) ập đến.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm tại nhà hàng Ruby. Ảnh: H.TÂM

Tại nhiều phòng VIP vẫn kín ghế, nhiều cô gái ăn mặc sexy là tiếp viên đang phục vụ bên trong. Phát hiện cảnh sát, tất cả nháo nhào bỏ chạy lên lầu trên. Nhiều người vội vã khoác áo khoác trước khi định thần đưa mắt quan sát xung quanh.

Nhiều nữ tiếp viên đều làm việc không hợp đồng tại nhà hàng. Cảnh sát phát hiện 60 cô gái này đều có tuổi đời rất trẻ, họ phục vụ cho khách nam ăn nhậu, hát karaoke và thu nhập chủ yếu từ tiền bo.

Cảnh sát lập biên bản xử lý 64 nữ tiếp viên có hành vi vi phạm ăn mặc không đúng quy định khi tiếp khách. Chủ nhà hàng cho rằng mình không kinh doanh karaoke nhưng cảnh sát xác định nơi này kinh doanh karaoke không phép với giá 400.000 đồng/giờ và hoạt động đến 3, 4 giờ sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm