Nữ sinh lớp 11 bị bắn ở Đồng Nai từng bị đe doạ giết

“Linh và Trung quen nhau từ 3-4 tháng trước và giữa hai người từng có mối quan hệ yêu đương. Thời gian gần đây, vì không hợp tính cách nên Linh nhiều lần nói lời chia tay. Những lúc như vậy, Trung không đồng ý chia tay và có thái độ đe dọa và giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi”. Em Minh Tiên (17 tuổi) bạn học của Linh kể.

Đám tang của nữ sinh Linh. Ảnh: T.D

Trong khi đó, một người bạn khác tên Tuyết thì cho biết: “Nhiều lần Linh đang đi học thì bị anh Trung chặn đường để nói chuyện. Khi Linh không chịu hàn gắn tình cảm thì bị Trung đe dọa giết”. Theo em Tuyết, Linh là người ít nói, hiền lành.

Trước đó, vào 18 giờ tối 11-8, Lê Hương Thảo Linh đang ở nhà cùng bà nội (tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) thì Trung đến gặp và nói chuyện. Tại đây, khi 2 người phát sinh mâu thuẫn thì Trung cầm súng bắn vào đầu Linh làm cô tử vong.

Những người dân sống gần nhà Linh nói rằng Trung là thanh niên có vẻ mặt hung dữ, lầm lì, ai cũng ngại tiếp xúc. Trong khi đó, một cán bộ điều tra Công an huyện Long Thành cho biết Trung là người có lý lịch bất hảo. Trung được xác định có tiền án về trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy. Tên đầy đủ của nghi can là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi, thường gọi Trung, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm