Nữ sinh lớp 10 bị tàu hoả tông rơi xuống sông, tử vong

Trước đó, sáng 6-4, em Lộc cùng ba bạn: Ngô Thị Vân Anh, Thái Thị Hằng và Trần Thị Yến (cùng học Trường THPT Phan Trúc Trực) theo quốc lộ 7A, đi xuống huyện Diễn Châu chơi trên đường sắt Bắc-Nam. Khi em Nguyễn Thị Lộc (tên thường gọi là Nhung, học sinh lớp 10D2) cùng ba em trên đang mải vui chơi trên đường sắt Bắc-Nam thì hốt hoảng khi thấy tàu hỏa lao tới.

Cả bốn em theo phản xạ bỏ chạy, nhưng không xác định được phương hướng nên chạy dọc theo đường sắt, bị tàu hỏa tông trúng. Ba em Anh, Hằng, Yến văng ra khỏi đường sắt. Còn em Lộc bị tàu tông trúng, đẩy đi khoảng 4m rồi hất văng em rơi xuống sông, mất tích.

Đoạn đường sắt Bắc-Nam giao nhau với quốc lộ 7A.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, tàu hỏa đã dừng khẩn cấp làm các thủ tục cần thiết. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã nỗ lực tìm, vớt được thi thể em Lộc vào đầu giờ chiều 6-4. Sau khi xảy ra tai nạn, ba em Anh, Hằng, Yến bị chấn động tâm lý, hoảng loạn, lo sợ.

Ông Nguyễn Đào Quý, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành (huyện Yên Thành) cho biết, cả bốn em trên đều trú xã Khánh Thành. Hoàn cảnh em Lộc rất khó khăn, bố mất khi em còn nhỏ, bốn mẹ con sống với nhau. Anh trai đầu của em Lộc đang học lớp 12 và em út đang học THCS.

Lãnh đạo UBND xã Khánh Thành và nhà trường cũng đã thăm viếng, động viên mẹ và người thân em Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm