Nữ sinh 19 tuổi bị người yêu sát hại do ảo giác

Chiều 20-12, trao đổi với PLO, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Duy Tùng (23 tuổi, ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về tội giết người.

Vụ án mạng xảy ra trong một nhà nghỉ ở Sầm Sơn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Tùng có mỗi quan hệ tình cảm với nữ sinh Thao Thị H. (19 tuổi, ngụ huyện Mường Lát, Thanh Hóa, sinh viên Trường ĐH dự bị Sầm Sơn). 

Ngày 14-12, Tùng từ Triệu Sơn xuống Sầm Sơn để hẹn gặp bạn gái. Mặc dù hai người đang ở trong một nhà nghỉ nhưng Tùng vẫn nhắn tin với một phụ nữ khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Tùng dùng chăn bông đè lên mặt bạn gái cho đến khi H. bất động mới dừng lại.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận do bị ảo giác, nghĩ rằng bạn gái sẽ giết mình nên đã dùng chăn bông đè lên.

Đỗ Duy Tùng, kẻ ra tay sát hại nữ sinh H. bằng chăn bông, tại cơ quan công an.

Khi thấy bạn gái nằm bất động thì Tùng rời nhà nghỉ và tìm đến cơ quan Công an TP Sầm Sơn để đầu thú.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an kết luận H. chết do ngạt thở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm