‘Nữ quái’ có 17 tiền án, đang tại ngoại nuôi con lại đi trộm

Ngày 13-3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Nguyễn Thị Thanh Dung (31 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khi chưa đủ 14 tuổi, Dung đã bị công an phát hiện sáu lần trộm cắp. Do còn nhỏ nên Dung chỉ bị xử phạt hành chính. Năm 15 tuổi, Dung bị đưa vào trường giáo dưỡng đến năm 17 tuổi.

Sau đó, tháng 6-2007, Dung bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 9 tháng tù treo vì tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian hưởng án treo, Dung lại đi trộm nên tháng 12-2007, Dung bị tuyên phạt gần 2 năm tù giam.

Năm 2010, sau khi ra tù, Dung lại tiếp tục trộm cắp tài sản nên bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù giam. Năm 2011, Dung vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp, bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Năm 2014, “nữ quái" chuyển địa bàn trộm cắp ra vùng ven và bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 3 năm tù.

Năm 2019, Dung bị TAND huyện Hòa Vang xử phạt 30 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Do nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi nên Dung được cho tại ngoại chờ thụ án.

Năm 2020, trong thời gian chờ thụ án, Dung lại trộm cắp và bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 42 tháng tù.

Có con nhỏ lại nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy sử dụng, Dung lại tiếp tục trộm cắp.

Chiều 9-3, Dung bịt khẩu trang kín mặt, mặc đồ bảo hộ, giả vờ hỏi thăm nhà để tìm nơi sơ hở. Sau đó, Dung đột nhập vào căn nhà tại tổ 1 (thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) trộm cắp một ví da có 6,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của gia chủ.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện hình dáng giống như Dung nên truy xét. Tại cơ quan công an, Dung đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm