Nữ quái chuyển gần 6.000 gói thuốc lá lậu qua biên giới

Thông tin ban đầu, rạng sáng 12-10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Phước phát hiện ô tô bốn chỗ biển số 61A-245.666 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra tại khu vực ấp 1 (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 250 cây (2.500 bao) thuốc lá hiệu JET và 299 cây (2.990 bao) thuốc lá hiệu HERO được cất giấu trong cốp xe và trong khoang xe, không có hồ sơ nhập khẩu hợp pháp, trên gói thuốc không dán tem nhập khẩu theo quy định.
Toàn bộ xe, tang vật và các đối tượng được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Thị Châu tại cơ quan điều tra

Tang vật bị thu giữ

Ô tô vận chuyển thuốc lá lậu bị chặn giữ.

Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1977, trú khu phố 4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trước đó, Châu đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc xã Tân Thành, huyện Bù Đốp gặp một đối tượng là người dân Campuchia tên Son (không rõ nhân thân) mua 10 thùng thuốc lá hiệu Hero và Jet (tổng cộng 5.490 gói thuốc) và 49 cây thuốc lá hiệu Hero với giá 73.870.000 đồng.
Sau đó, Châu chia nhỏ số thuốc lá đựng trong các bịch nylon để lên ô tô vận chuyển số hàng này đi tỉnh Bình Dương tiêu thụ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm