Nữ Phó giám đốc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Ngày 4-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ công an cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây đánh bạc quy mô ngàn tỷ đồng.

Bộ Công an cho biết bà Khéo sẽ được đưa về An Giang để tiến hành điển tra làm rõ.

Theo đó, Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ tại trụ sở làm việc.
Cùng thời điểm, cảnh sát ập đến bắt giữ những đồng phạm khác của người phụ nữ gồm Trương Văn Diệu, Nguyễn Văn Sang (cùng ngụ An Giang) và Vũ Văn Trâm (ngụ Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Nhiều tang vật của vụ việc đã được niêm phong.

Một cán bộ điều tra cục C50 cho biết, đầu não của tổ chức đánh bạc này nằm ở Campuchia, Khéo và các thành viên trong đường dây thường xuất ngoại. Quá trình xâm nhập điều tra gặp không ít khó khăn.
Tại nơi ở, nơi làm việc của 4 người trong đường dây, cảnh sát phát hiện nhiều điện thoại thông minh, máy tính, thẻ ngân hàng… chứa nhiều dữ liệu có liên quan, tất cả được niêm phong để phục vụ điều tra.

Trang web đánh bạc có máy chủ được đặt ở Campuchia.

Bà Khéo cầm đầu đường dây từ khoảng 2011, người phụ nữ xinh đẹp vừa làm cho công ty vừa thực hiện các giao dịch với các con bạc và chuyển dòng tiền sang ngoại quốc để lấy lương và lợi nhuận. Trong khi đó, công ty do người này làm chủ vẫn hoạt động bình thường, 9 nhân viên tại đây vẫn làm công việc thiết kế với các khách hàng.

Cách thức hoạt động của đường này này tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng nhiều hình thức như cá cược, đánh bài, xổ số… người chơi muốn tham gia phải nộp tiền, tạo tài khoản và mọi giao dịch đều được thực hiện trên mạng.
Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm