Nữ giám đốc khai thác cát lậu bị khởi tố

Ngày 26-12, một nguồn tin xác nhận Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cửu Thanh Tâm (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - khai thác Thịnh Phát) về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Nữ giám đốc khai thác cát lậu bị khởi tố ảnh 1
Một điểm tập kết cát lậu tại huyện Diên Khánh

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt giam ba người khác. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên môi trường.

Thông tin ban đầu cho hay trong quá trình tổ chức truy quét nạn khai thác cát trái phép, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Công ty TNHH Thương mại-khai thác Thịnh Phát (có trụ sở tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) tổ chức khai thác cát trái phép tại hai khu vực ven sông Cái thuộc huyện Diên Khánh.

Cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ hơn 53.000 m3 cát cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng để khai thác, vận chuyển cát. Sau đó, bà Tâm tổ chức một nhóm người đột nhập vào bãi khai thác, đưa các xe ben ra khỏi khu vực bị tạm giữ, đồng thời cho nhiều xe tải chở cát đi nơi khác để lấy lại tang vật.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH Thương mại-Khai thác Thịnh Phát, lực lượng công an phát hiện nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ liên quan đến việc khai thác, hợp thức hóa số cát khai thác trái phép trong nhiều năm qua.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ việc bà Tâm cùng một số người tổ chức khác khai thác cát trái phép, mua bán hóa đơn để hợp thức hóa số khoáng sản khai thác được rồi bán ra thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm