Nữ giám đốc bán SIM card ảo lừa hơn 200 tỉ đồng

Trước đó, tháng 4-2103, Thanh bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Do Thanh bỏ trốn nên cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã.

Theo đó, năm 2007 Thanh lập Công ty Quang Anh chuyên kinh doanh dịch vụ viễn thông, SIM card điện thoại. Thanh kêu gọi đối tác, người quen cùng hùn hạp mua thẻ cào trả trước để bán lại kiếm lời. Thời gian đầu, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, tiền lời được phân chia đầy đủ. Đến giữa năm 2012, Thanh mang về hợp đồng đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh mà công ty của Thanh ký kết với Công ty Viettel trị giá 500 tỉ đồng. Thanh kêu gọi các đối tác góp vốn kinh doanh rồi ôm tiền bỏ trốn. Cơ quan điều tra ghi nhận số nạn nhân lên đến hàng chục người với số tiền 240 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân bị Thanh lừa đã tán gia bại sản, lâm vào cảnh khốn đốn. Có nạn nhân bức xúc đã thuê người chém con của Thanh tại nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) và vụ việc được báo lên Bộ Công an.

 
Thanh lúc bị trinh sát C52 bắt giữ tại Hà Nội. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Quá trình theo dõi, nắm được thông tin Thanh đang lẩn trốn tại Hà Nội, trinh sát C52 đã xác minh. Sáng 21-4, phát hiện Thanh đi xe tay ga vào quán cà phê tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội), trinh sát và công an phường Đại Kim đã bắt giữ Thanh đưa về trụ sở. Bước đầu Thanh khai nhận đã trốn tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nội. Trong thời gian trốn truy nã tại Ninh Bình, Thanh đã thành lập Công ty TNHH Khánh Linh chuyên bán SIM card điện thoại. Cũng với chiêu thức cũ, Thanh đã lừa thêm nhiều nạn nhân khác chiếm đoạt tiền tỉ.

Hiện C52 - Bộ Công an đã bàn giao Thanh cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm