Nữ du khách Pháp gặp cướp giật ở phố Tây

Hơn 5 giờ ngày 26-1, khi đặc nhiệm hình sự Công an quận 1 đang tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Phạm Ngũ Lão). Khi đến trước số nhà 120D Trần Hưng Đạo thì phát hiện hai thanh niên đi xe Exciter 59T2-023.10 có biểu hiện bất minh.

Nữ du khách Pháp gặp cướp giật ở phố Tây ảnh 1
Nguyễn Văn Cảnh (người trực tiếp ra tay) và tang vật thu được. Ảnh công an cung cấp.

Kiểm tra nhanh, đặc nhiệm phát hiện trên tay của người ngồi sau đang cầm một chiếc điện thoại hiệu Huawei màu đen nên đưa cả hai về công an phường Phạm Ngũ Lão.
Qua đấu tranh, họ khai tên Huỳnh Ngọc Minh và Nguyễn Văn Cảnh (cùng ở phường Phạm Ngũ Lão) và thừa nhận cướp giật chiếc điện thoại nói trên của người phụ nữ nước ngoài khi nạn nhân đang ngồi ăn hủ tiếu trước hẻm 186 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão.
Thời điểm đang truy vấn thì trên điện thoại bị cướp nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ nước ngoài. Đặc nhiệm liền nghe máy và hướng dẫn lên công an phường trình báo.

Bị hại mang quốc tịch Pháp (24 tuổi). Đặc nhiệm quận 1 sau đó đã bàn giao Cảnh cùng tang vật cho Công an phường Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm