Nổ súng ở Bệnh viện Trưng Vương

Khoảng 20 giờ, Bệnh viện Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) xác nhận có một vụ nổ súng ở Khoa cấp cứu của bệnh viện này. Theo bệnh viện, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tiên lượng xấu.

Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ ở nội viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khả năng là một vụ bệnh nhân tự sát.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN 

Một nguồn tin cho hay người nổ súng tên PĐTD. Vào rạng sáng cùng ngày đến cấp cứu và được chuyển đến Khoa lây nhiễm của bệnh viện.

Người nhà xin chuyển bệnh nhân D. sang khu D, rồi đưa về nhà. 

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.TÂN

Đến tối 22-12 thì bệnh nhân quay lại Khoa cấp cứu, nói chuyện với bác sĩ trực, rồi rút súng tự bắn vào đầu.

Người nhà cũng cho biết ông D. bị trầm cảm đã lâu nay và từng có ý định tự sát. Người này từng đe dọa nhảy lầu và uống nhiều thuốc ngủ.

Trao đổi với PLO, BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương cho biết, bệnh nhân  đang được hồi sức cấp cứu tại BV.

Một người chứng kiến vụ việc kể lại: Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, ông D. vào khu vực cấp cứu. Khi nhân viên BV làm thủ tục nhập viện thì người này bất ngờ rút súng nổ vào đầu 1 phát và gục ngay tại chỗ.

"Lúc đó trong phòng cấp cứu có rất đông người. Ai cũng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Tôi ở bên này tưởng là nổ bình ga, ai dè tới xem thì thấy đầu anh này có máu tuôn rất nhiều" - người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm