Nổ ở nhà máy chế biến tinh bột sắn, 5 người bị thương

Sáng nay (5-4), cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ ở nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Hợp tác xã Cổ phần dịch vụ tổng hợp Long Sơn (đóng trên địa bàn xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn).

Trưa 4-4, bất ngờ ở khu vực sấy tinh bột sắn của nhà máy chế biến tinh bột sắn xảy ra vụ nổ lớn, lửa, khói bốc lên nghi ngút.

Các công nhân ở gần đó nhanh chóng chạy đến hiện trường, phát hiện cứu được năm công nhân bị thương ra khỏi đám cháy và dập lửa.

Khu vực xảy ra vụ nổ, phát cháy khiến năm công nhân bị thương.

Ngay sau đó, cả năm người bị thương được đưa đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu, chữa trị vết thương.

Công nhân Vi Khắc Nhớ (trú huyện Nghĩa Đàn) - bị bỏng cả hai cánh tay, vùng mặt và vùng lưng, đang cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết: "Lúc đó giữa trưa, chúng tôi đang làm việc bất ngờ nghe phát nổ lớn đinh tai nhức óc, rồi chúng tôi bị cháy, bỏng, lăn lộn kêu cứu. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa đến BV cấp cứu với nhiều vết bỏng đây".

Công nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Theo điều tra ban đầu, vụ nổ phát ra từ đường ống dẫn dầu sấy khô tinh bột sắn. Các công nhân bị thương làm theo thời vụ, đều không có chế độ bảo hiểm.

Trong số năm người bị thương, trong đêm 4-4, anh Hà Văn Hiếu (27 tuổi, trú xã Nghĩa Long) bị bỏng quá nặng, đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Công an đang đến BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An lấy lời khai các công nhân bị thương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm