Nổ khí gas dữ dội, 1 thiếu niên tử vong

Sáng 7-8, Công an TP Nha Trang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas xảy ra tại một căn nhà dưới chân núi Sạn thuộc phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Hàng trăm bình gas bị cháy nổ. Ảnh: HT

Ghi nhận tại hiện trường, cho thấy bên trong căn nhà tường gạch, mái tôn rộng khoảng 40 m2 có hơn 150 bình gas loại 12 kg, 45 kg, gần 300 bình gas mini bị cháy nổ, ngổn ngang khắp nơi. Cạnh đó, một chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng đã bị lửa thiêu rụi.

Thông tin ban đầu cho hay chiều 6-8, người dân địa phương nghe nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ căn nhà trên cùng lửa khói, mùi khí gas bốc lên nồng nặc.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến cùng lực lượng địa phương dập lửa.

Nhiều bình gas đã bị cháy nổ, văng khắp nơi; cạnh đó là thi thể một người chết cháy. Nạn nhân được xác định là cháu Tất Ngọc Mạnh (15 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải).  

Căn nhà chứa khí gas bị cháy nổ. Ảnh: HT

Cơ quan chức năng xác định chủ số khí gas bị cháy nổ trên là ông Nguyễn Duy Dũng (30 tuổi, ngụ xã Cư Huê, huyện EaKar, Đắk Lắk).

Ông Dũng được cấp phép kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng từ năm 2012 tại 189 Dương Văn Nga, phường Vĩnh Hải. Tuy nhiên, ông Dũng chứa khí gas ở căn nhà 207 Dương Văn Nga, nơi xảy ra vụ cháy nổ.

Theo nhận ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng nguyên nhân vụ cháy nổ là do sang chiết gas trái phép. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm