Ninh Thuận: Cá độ World Cup 2006, 15 bị cáo hầu tòa

Tại tòa còn có 71 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Dự kiến phiên xử kéo dài trong ba ngày.

Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2006 (từ 9-6 đến 9-7-2006), Lê Thành Kế đã thỏa thuận với Nguyễn Minh, Mai Thành An tổ chức ghi tiền cược của các con bạc. Sau đó, Minh ghi cược được gần 58 triệu đồng, An ghi được trên 109 triệu đồng, chuyển cho Kế. Ba bị cáo đã rủ rê, tập hợp 12 bị cáo khác cùng tham gia cá cược với mình. Ngoài ra, họ còn trực tiếp cá cược với 13 người khác.

Tại tòa, công tố viên đã rút một phần tội danh, hạ khung hình phạt so với cáo trạng. Theo đó, hai bị cáo Kế, An được giảm từ khoản 2 Điều 249 BLHS xuống khoản 1 Điều 249 BLHS; Minh được miễn truy tố về tội đánh bạc, chỉ còn tội tổ chức đánh bạc.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm