Nhóm trộm két sắt nghiện “hàng đá”

Liên quan đến nhóm trộm này, Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao Trương Thanh Lâm (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội khác. Được biết Lâm có nghi vấn dính dáng đến hoạt động mua bán, tàng trữ ma túy ở địa bàn quận 8.

Nhóm trộm két sắt bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: TK

Theo điều tra ban đầu, các nghi can trên đều là dân nghiện ma túy đá. Chiều 21-5, Tùng rủ Minh đi trộm cắp tài sản. Cả hai mượn xe máy của Lâm đi rảo tìm con mồi. Khi đến nhà ông NTS trên đường Trần Quang Nghị (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), Tùng đứng ngoài cảnh giới để Minh đột nhập vào trong. Tại đây, Minh nhìn thấy két sắt để dưới gầm giường trong phòng ngủ ông S. nên quay ra báo cho Tùng biết. Cả hai quay về rủ thêm Lâm cùng quay lại nhà ông S. trộm két. Cả ba khiêng két sắt ra ngoài, dùng xe máy chở đến một bãi đất trống cất giấu. Sau đó, ba kẻ trộm đi mua dụng cụ để phá két sắt, hẹn gặp nhau ở một khách sạn tại quận 8 cùng chia tài sản trong két. Khi đến khách sạn để phê “hàng đá” thì Tùng than mệt không đi nên Minh, Lâm rủ thêm Nam mang dụng cụ đến nơi cất giấu để đục két sắt. Trong lúc cả nhóm đang hì hục phá két sắt lấy tiền, vàng thì bị Công an xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) tuần tra ngang qua phát hiện, bắt giữ. Công an thu hồi chiếc két sắt còn nguyên tài sản bên trong trả lại cho ông S.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm