Nhóm người ở Hải Phòng vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đã điều tra làm rõ một nhóm hoạt động tín dụng đen cho hơn 1.000 người dân vay nặng lãi.

Những người trong nhóm tín dụng đen cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nhóm này do Phạm Văn Thư (46 tuổi, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cầm đầu, hiện Thư đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 7 năm nay, Thư câu kết với Nguyễn Thành Chung (25 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, cùng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) và nhiều người khác cùng góp vốn để hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện Krông Năng. Họ đã cho hơn 1.000 người vay với tổng số tiền giao dịch trên 6 tỉ đồng.

Khám xét ba địa điểm núp bóng tiệm cầm đồ của nhóm này, công an thu giữ hàng trăm tờ rơi, sổ hộ khẩu, CMND của các con nợ, nhiều dao kiếm và các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen…

Hiện Công an huyện Krông Năng đang truy tìm Phạm Văn Thư đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đồng phạm của Thư về hành vi cho vay nặng lãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm