Nhóm nghiện trộm xe liên quận ở TP.HCM bị bắt

Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) tiếp tục lấy lời khai nhóm Lợi Vĩ Minh (25 tuổi), Võ Thị Tuyết Em (18 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lăng Văn Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ quận 8) cũng bị lập hồ sơ, điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Minh, Hiếu, Tuyết "em" tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Trước đó, Minh cùng Tuyết Em bàn bạc chở nhau bằng xe tay ga hiệu Luvias đi trộm cắp xe máy. Cả hai đến phòng trọ ở quốc lộ 50 (quận 8) thấy chiếc xe máy hiệu Winner để trước cửa nên Minh đi bộ vào lấy trộm rồi chạy về khách sạn ở quận 8 thay biển số giả. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 8-7.

Đến 9 giờ sáng, Minh liên hệ Hiếu, hứa cho 500 ngàn đồng nếu đi bán xe ăn trộm được. Cả hai vừa đến trước một siêu thị ở địa bàn quận 11 thì bị trinh sát Đội 4 (PC02) kiểm tra, bắt giữ Hiếu, Minh nhanh chân chạy thoát.

Mở rộng điều tra, lần lượt Minh và Tuyết em bị công an bắt ở một tiệm cầm đồ ở Bình Chánh.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Minh cùng bạn tên Trung (chưa xác định được lai lịch) chở nhau bằng xe máy đi ăn trộm. Khi đến một nhà trọ trên địa bàn huyện Bình Chánh thì đột nhập lấy trộm một xe tay ga hiệu Luvias.

Phương tiện này sau đó được thay biển số giả để dùng đi ăn trộm. Minh khai thêm cùng đồng bọn thực hiện thêm 10 vụ trộm khác tại nhiều địa bàn quận huyện như quận 1, quận 5, quận 8 và huyện Bình Chánh.

Công an nghi ngờ con số trên chỉ là bề nổi vì nhiều vụ trộm bị hại không trình báo hay nghi phạm cố tình khai gian dối.

Những thành viên trong băng đều được xác định nghiện. Họ luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay để chống trả người dân hay lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Tài sản sau khi lấy được các thành viên đốt vào ma túy và ăn xài phung phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm