Nhiều người bị 'cò đất giả' ở Quảng Nam lừa

Ngày 13-8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Nhi (33 tuổi, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đầu năm 2019, nhận thấy thị trường bất động sản (BĐS) ở thị xã Điện Bàn đang sốt, Nhi giả người mua để tìm gặp chủ các lô đất nói họ cho xem giấy tờ về lô đất rồi dùng điện thoại chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dung đất và CMND của chủ đất. Tiếp đến, Nhi đề nghị chủ đất dắt đi xem vị trí thực tế.

Khi nắm đầy đủ thông tin, Nhi đăng tin rao bán. Lúc có người mua, Nhi nhờ nhiều người khác thực hiện giao dịch và đưa ra giá thấp hơn giá thị trường để “dụ” người mua sập bẫy.

Đến khi hai bên thỏa thuận và người mua đồng ý đặt tiền cọc, Nhi ra mặt nhận tiền cọc rồi biến mất.

Bằng cách trên, Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt của bảy người mua với số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm