Nhiều con bạc trong quán cà phê bỏ chạy khi thấy công an

Theo thông tin ban đầu, khuya 13-4, nhiều cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bao vây quán cà phê trên đường Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê Tây.

Khi bất ngờ thấy cảnh sát, hơn 30 người trong quán nháo nhào định bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

Nghi phạm điều hành trang cá cược bóng đá. Ảnh: C.A

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, quán cà phê này do Lê Quang Dũng (51 tuổi) và Trần Vũ Hoài Phương (25 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) làm chủ và đứng ra tổ chức cá cược bóng đá. Hai người này thường tổ chức mở các tivi màn hình lớn để dân các cược đến xem và bắt độ.

Dũng và Phương điều hành tài khoản của những trang cá cược nước ngoài và luôn mở máy tính để cập nhật kèo cá cược. Dân chơi có thể ghi bất cứ lúc nào suốt thời gian trận đá bóng diễn ra.

Người muốn cá cược sẽ ghi trực tiếp với Dũng hoặc Phương. Những khách quen của quán này có thể bắt độ qua điện thoại hoặc nhắn tin.

Cả hai khai họ nhận trang mạng và ăn chia với một người khác từ tháng 2-2019.

Số tiền tang vật thu giữ của Dũng là 81 triệu đồng, Phương là 200 triệu đồng. Còn theo hồ sơ từ 154 trang tài liệu, tổng số tiền cá cược của hai nghi phạm là hơn 3 tỉ đồng.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm