Nhậu tại phòng trọ, nam công nhân bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 9-6, nhóm bốn người tập trung nhậu ở một phòng trọ tại dãy trọ trên đường Sông Lu (ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Khu xóm trọ nơi xảy ra vụ đánh nhau khiến một người tử vong chiều 9-6.

Trong lúc nhậu, nam thanh niên tên Hoàng Quốc A. (khoảng 25 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên tên Dân (khoảng 25 tuổi, quê Bình Dương). Hai bên sau đó cự cãi dữ dội, bất ngờ Dân cầm dao đâm vào bụng Quốc A. khiến nam thanh niên gục xuống, mất nhiều máu.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo người dân, nhóm thanh niên kể trên cùng làm công nhân tại một cơ sở sản xuất nến trên địa bàn. Hai người cãi nhau do có nhiều mâu thuẫn từ trước. “Lúc chiều tôi nghe nhiều tiếng động lớn như vỏ chai bia vỡ, tiếng cãi nhau về việc làm ở cơ sở nến. Lúc tôi chạy ra thì thấy nhóm thanh niên bỏ ra ngoài, một người máu me gục ở cổng” - người phụ nữ ở gần hiện trường cho hay.

Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên tên Dân sau đó đã bỏ đi.

Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm