Nháo nhào vì chủ hụi ôm 6 tỉ đồng bỏ trốn

Theo đó, những người góp hụi là tiểu thương buôn bán nhỏ ngoài chợ Kế Xuyên. Mỗi ngày các tiểu thương góp mỗi người ít nhất là 50.000 đồng, cao nhất đến 1,2 triệu đồng cho bà Nhạn. Trong đó, trường hợp ông NĐS (chủ cửa hàng vàng bạc tại chợ Kế Xuyên) đã góp cho bà Nhạn 400 triệu đồng. Ngoài ra, ông S. còn mượn 800 triệu đồng của người thân cho bà Nhạn vay. Các tiểu thương đều được bà Nhạn cam kết trả lãi 10%/tháng nên tham gia. Được biết không chỉ các tiểu thương tại chợ Kế Xuyên là nạn nhân mà còn có khoảng 100 người khác góp hụi cho bà Nhạn với số tiền lên tới 6 tỉ đồng. Ngày 26-6, bà Nhạn đã trốn khỏi địa phương.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm