Nhân viên xã ‘cầm giữ’ hơn 200 triệu đồng tiền chính sách

Trước đó, Thanh tra huyện này kết luận bà Yến đã “cầm giữ” số tiền trên 210 triệu đồng của 22 đối tượng chính sách trong xã từ năm 2013 đến nay.

Trong số tiền này có khoản tiền truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng của sáu bà mẹ. Trung bình mỗi gia đình mẹ Việt Nam anh hùng được truy lãnh hơn 40 triệu đồng. Mặc dù bà Yến đã ký nhận trọn số tiền truy lãnh nêu trên nhưng chỉ phát cho người thân của các mẹ phân nửa số tiền. Không chỉ “cầm giữ” tiền của các mẹ Việt Nam anh hùng, bà Yến còn giếm tiền của nhiều đối tượng khác như tiền thờ cúng liệt sĩ, tiền chi trả cho các đối tượng có công thuộc hệ dân chính đảng… Tính đến thời điểm thanh tra, bà Yến đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm dụng. Hiện bà Yến đã xin nghỉ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm