Nhân viên đánh chết người, công ty phải bồi thường

Trước đây, Lê Văn Tài và Nguyễn Văn Công là nhân viên nông trường cao su Dầu Giây (thuộc Công ty cao su Đồng Nai). Một lần đang làm nhiệm vụ, do nghi ngờ một thanh niên ăn trộm mủ cao su nên Tài, Công tới “hỏi chuyện” rồi xô xát khiến nạn nhân thiệt mạng. Tháng 9-2007, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tài năm năm tù, buộc bồi thường 12 triệu đồng; Công bốn năm tù, bồi thường tám triệu đồng về tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Do gia đình nạn nhân kháng cáo nên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử, tuyên hủy phần bồi thường dân sự vì tòa sơ thẩm không đưa Công ty Cao su Đồng Nai vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm