Nha Trang: Cha chết, con trọng thương nghi do tự thiêu

Trao đổi với PV, ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), xác nhận vụ cháy xảy ra sáng nay (10-1), tại cơ sở làm vàng mã của ông Nguyễn Ngọc Anh Tú (41 tuổi, ngụ thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng).

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa dập lửa đám cháy.

Vụ cháy làm cha ông Tú là ông Nguyễn Ngọc Tâm (64 tuổi) tử vong, còn ông Tú bị bỏng nặng toàn thân. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Tâm xách một can chứa xăng từ ngoài vào căn nhà chuyên sản xuất vàng mã của con trai. Thấy một thanh niên làm công đang ở trong nhà, ông Tâm hét lớn, yêu cầu người này ra khỏi nhà. Ngay sau đó, ông Tâm đổ xăng châm lửa đốt. Thấy vậy, ông Tú lao vào ngăn cản nhưng lửa đã bùng lên, bao trùm cả hai cha con.

Theo một số nhân chứng, khi đám cháy lan nhanh có phát ra một tiếng nổ lớn, nghi do nổ bình gas. Sau một hồi giằng co nhau giữa đám cháy, ông Tú ráng chạy ra ngoài. Lúc này, người cha đã tử vong.

Đám cháy lan nhanh, ảnh hưởng đến xung quanh.

Do căn nhà chứa nhiều giấy làm vàng mã cùng với các vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, ảnh hưởng đến ngôi nhà bên cạnh. Lực lượng PCCC tỉnh Khánh Hòa huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến dập lửa. Toàn bộ vật dụng trong căn nhà đều bị thiêu rụi. 

Một số người dân địa phương cho biết thêm, ông Tâm từ Đắk Lắk xuống thăm con trai vài ngày thì xảy ra sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm