Nhà báo bị tước máy ảnh khi đang tác nghiệp

Theo phản ánh của nhà báo Trần Đại, sáng ngày 17-9, sau khi gọi điện đặt lịch với ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, anh cùng một đồng nghiệp được giới thiệu đến gặp ông Lê Chương Thanh, phó giám đốc sở.

Nhà báo bị tước máy ảnh khi đang tác nghiệp ảnh 1

 Ông Thanh và chiếc máy ảnh đã lấy của nhà báo Trần Đại

Sau đó vị phó giám đốc này đã mời anh Đại đến gặp ông Lê Ngọc Thanh, Trưởng BQL dự án XD số 1. Tại đây nhà báo Trần Đại đã xuất trình giấy giới thiệu, thẻ nhà báo và mong muốn được ông Thanh cung cấp một số thông tin liên quan đến việc quản lý và khai thác khu ký túc xá 13 tầng (nằm trong khuôn viên Đại học Hồng Đức).

Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi kết thúc buổi làm việc, ông Lê Ngọc Thanh liền giật lấy chiếc máy ảnh của nhà báo Trần Đại và tịch thu luôn, vì ông Thanh cho rằng trong buổi làm việc anh Đại có chụp ảnh ông.

Anh Đại đã báo cáo sự việc tới ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ, xử lý.
Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm