Nguyên nhân vụ nổ ở Bình Tân khiến 4 người bị thương

Theo Cảnh sát PCCC, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 18-3 tại Cơ sở cơ khí máng đèn tại số 302/96/6 đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn trong vòng 10 phút.

Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã nhanh chóng xuất 11 xe cùng 78 cán bộ chiến sĩ và khống chế hỏa hoạn sau 10 phút.
Theo đó, ngọn lửa xuất phát từ lò sấy hấp sơn thiêu rụi một diện tích khoảng 40 mét vuông trên diện tích 240 m2. Cảnh sát xác định nguyên nhân của vụ việc là do nổ khí gas gây cháy.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn.

Lúc xảy ra vụ cháy trong xưởng có 4 người trong đó 3 người bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, ngực và tay chân gồm: Lê Ngọc Hải (sinh năm 1986) bị bỏng độ I, II khoảng 30%; Chế Khắc Vũ (sinh năm: 1991) bị bỏng độ II, III khoảng 50 – 60%; Nguyễn Duy Thanh (sinh năm: 1990, cùng quê Đồng Tháp) bị bỏng độ II, III khoảng 40%; Chao Minh (sinh năm: 1995, quê quán: An Giang) bị bỏng nhẹ khoảng 10%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm