Nguyên nhân 2 cha con tử vong tại nhà riêng ở Thanh Hóa

Ngày 3-12, trao đổi với PLO, ông Đỗ Huy Bằng, Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xác nhận địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm là hai cha con cùng tử vong tại nhà riêng.

Cụ thể, những người dân sống gần nhà ông Hoàng Đình Đ. (SN 1958, ngụ thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc) nhiều ngày không thấy ông Đ. ra khỏi nhà nên tối 2-12 đã qua kiểm tra.

Phát hiện những dấu hiệu bất thường, hàng xóm đã quyết định phá cửa vào bên trong thì thấy ông Đ. nằm bất động trên giường, bên cạnh ông Đ. là em Hoàng Đình D. (SN 2000, con trai ông Đ).

Người dân đã nhanh chóng trình báo Công an huyện Hậu Lộc về vụ việc. Ngay sau đó, Công an huyện Hậu Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của hai bố con ông Đ.

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định khả năng ông Đ. tử vong là do uống rượu nhiều rồi bị cảm lạnh. Còn em D. do bị liệt toàn thân từ nhỏ nằm trên giường, bị đói dẫn đến tử vong.

Công an xác nhận hai cha con ông Đ. đã chết nhiều ngày.

Hiện người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho hai cha con ông Đ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm