Người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo tại Bình Dương bị bắt ở Hà Tĩnh

Ngày 15-10, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã phối hợp các phòng, cơ quan chức năng bắt Lê Thị Nguyệt Huyền (52 tuổi, trú thị xã Phước Long, Bình Phước) trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bình Dương từ nhiều năm trước. 

Lê Thị Nguyệt Huyền bị bắt. Ảnh: Công an huyện Hương Khê

Theo hồ sơ, cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Huyền đã cùng một số người khác thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nông sản cà phê, hồ tiêu. Những người này đã chiếm đoạt của các chủ đại lý nông sản ở Bình Phước với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, Huyền bỏ trốn nên ngày 30-5-2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can đối với Huyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hương Khê đã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình trên địa bàn, xác minh, điều tra. Đến ngày 14-10, Công an huyện Hương Khê cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã đồng chủ trì bắt giữ Huyền khi đang lẩn trốn tại xã miền núi Hương Long (huyện Hương Khê).

Hai năm qua, Huyền đã sử dụng nhiều loại tên giả khác nhau, không quay trở về nơi đăng ký thường trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sống chui nhủi nhiều nơi.

Hiện Huyền đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để di lý về Bình Dương tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm