Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc gần 50 tỉ đồng

Đồng thời Công an TP Vinh cũng đã quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thân, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Trần Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Kim Dung và Trần Văn Thắng về tội đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt trong vụ đánh bạc ở xóm 3, xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trong đó, Thân, Nguyễn Thu Hiền và Dung được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Kim và các bị can còn lại đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Thời gian gần đây, để làm giàu Kim cùng các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, sử dụng điện thoại để nhận và chuyển tin nhắn từ các đại lý. Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra, bắt quả tang Kim đang có hành vi ghi lô đề. Công an thu giữ tang vật 85 triệu đồng và 400 USD cùng nhiều điện thoại di động, nhiều tài liệu quan trọng.

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác đã bắt đồng loạt Thân, Phạm Thị Hương, Trần Thu Hương, Lan, Hiền, Hoa, Dung và Thắng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu.

Cơ quan công an xác định thủ đoạn của Kim và các bị can trên là sử dụng điện thoại để nhận và chuyển tin nhắn ghi lô đề từ các đại lý về cho Kim. Sau đó Kim và đồng bọn sử dụng phần mềm trên điện thoại để tính toán thắng thua từ kết quả xổ số kiến thiết.

Cơ quan điều tra cho biết số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trên là gần 50 tỉ đồng.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 14-1, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) và cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An ập vào bao vây ổ bạc tại xóm 3, xã Hợp Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bắt giữ 74 đối tượng. Lúc này nhiều người đã trèo lên mái nhà để trốn nhưng không thoát, trong đó có hàng chục phụ nữ bị bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm