Người phụ nữ 64 tuổi đi bắt cua bị rắn cắn tử vong

Ngày 28-3, sau thời gian cấp cứu, bà Trần Thị Ích (64 tuổi, trú thôn Tân Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tử vong do bị rắn độc cắn.

Cơ quan chức năng đến động viên, chia buồn cùng người thân bà Trần Thị Ích. Ảnh: KHẮC MAI

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 27-3, bà Ích đi ra cánh đồng để mò bắt cua. Quá trình bắt cua trên đồng, bà Ích bị rắn độc cắn.

Bà trở về nhà nghỉ nhưng thấy người mệt nên đi sang hàng xóm nhờ chở đi bệnh viện. Bà Ích được đưa đến BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, do nọc rắn quá độc, bà Ích đã tử vong sau đó.

Được biết chồng bà Ích đã mất cách đây bốn năm, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, sáu người con đi làm ăn xa.

Trước đó, chiều 26-3, anh Lê Văn Chương (46 tuổi, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lên rừng trồng cây keo tràm. Khi anh Chương đang lao động thì bị một con rắn hổ man lao tới cắn trúng người.

Anh Chương kêu cứu, hô hoán, những người dân gần đó chạy đến đánh chết con rắn và tìm cách cứu anh Chương. Tuy nhiên, do nọc độc con rắn phát tán nhanh nên chỉ sau 3 phút anh Chương đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm