Người mẹ thều thào nhờ cứu hai con nhỏ trong xe bị lật

Chiều 27-3, xe tải biển số Bình Dương do người đàn ông chở theo cả gia đình gồm vợ và hai con nhỏ (bé trai chừng bốn tuổi và bé gái chừng hai tuổi) lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ TP.HCM về Đồng Nai.

Vụ va chạm xảy ra trên quốc lộ 13, quận Thủ Đức khiến cả gia đình bốn người gặp nạn.

Khi chạy đến trước nhà 810 quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xe buýt số 616 chạy tuyến 23-9 - KDL Đại Nam do tài xế Nguyễn Quốc Bình điều khiển chở theo khoảng 30 hành khách chạy cùng chiều ở phía sau tăng tốc vượt lên, va chạm với xe tải nói trên.

Cú va chạm ở tốc độ cao đã đẩy xe tải lao lên dải phân cách giữa đường, đổ nhào, xoay 90 độ rồi nằm vắt vẻo trên dải phân cách bê tông.

Chiếc xe tải nằm vắt vẻo trên dải phân cách, hư hỏng nặng.

Nhiều người đi đường và người dân đã lao ra tìm cách cứu giúp gia đình bốn người. Người phụ nữ trong xe bị thương khá nặng, thều thào nhờ người cứu giúp hai con nhỏ.

Tại hiện trường, xe tải nằm trên dải phân cách hư hỏng nặng, cách đó khoảng 20 m là xe buýt bị hư hỏng ở đầu xe. Những hành khách trên xe buýt vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ trong một thời gian.

Những nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.
Vụ va chạm khiến giao thông trên quốc lộ 13 ùn ứ nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm