Người làm giấy tờ giả ra đầu thú

Cường là người liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tây Sơn) vừa bị Công an quận Tân Bình bắt vào đêm 22-5.

Cường sử dụng kỹ thuật vi tính làm giả bốn giấy chủ quyền nhà và hai giấy đăng ký ôtô để Trung mang đi thế chấp vay tiền. Do Trung cá độ đá banh và thua độ gần chục tỷ đồng nên nhờ Cường làm giả giấy tờ vay “nóng” bên ngoài trả nợ.

Lúc bắt, khám xét nhà Trung, công an phát hiện Trung chuẩn bị valy, hộ chiếu định bỏ trốn. Riêng Cường thì không có mặt tại nhà.

Tính đến chiều 26-5, có hơn 40 nạn nhân đến Công an quận Tân Bình trình báo về hành vi lừa đảo của Trung với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng và 60.000 USD. Trong số nạn nhân có người là sĩ quan công an vừa nghỉ hưu đã góp 2,5 tỷ đồng và được Trung bổ nhiệm làm phó giám đốc Công ty Bảo vệ Tây Sơn.

AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm