Người Hàn Quốc chết ở chung cư âm tính với SARS-CoV-2

Chiều ngày 17-2, Bí thư Quận uỷ Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết kết quả lấy mẫu xét nghiệm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn) là âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng cùng ngày lực lượng công an, y tế của quận đã phong toả, phun khử khuẩn, tiến hành các biện pháp phòng dịch tại chung cư này sau khi phát hiện người đàn ông tử vong ở đây. Người này là nam giới, sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc.

Đến chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về trường hợp người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại chung cư Goldmark City.

Người đàn ông tử vong quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City. 

Người này nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014 và ở đây từ năm 2014 không về nước. Người bị tử vong là giám đốc một công ty trong lĩnh vực xây dựng, sống một mình tại tầng 2108 R2 . 

CDC Hà Nội đã lấy mẫu XN SARS-CoV có kết quả âm tính. Hiện lực lượng công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm