Người dân tộc Pa Cô 15 lần hiến máu tình nguyện

Trong một chuyến đi rừng, một người bạn của anh gặp tai nạn, đến khi đưa về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới thì bị thiếu máu do vết thương không cầm. Lúc đó, anh đã hiến máu giúp bạn vượt qua cơn nguy kịch. Từ đó, anh tình nguyện hưởng ứng cuộc vận động hiến máu nhân đạo tại huyện miền núi A Lưới.

Khi về làm nhân viên bảo vệ Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới, anh Khởi càng hăng say hơn trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ban đầu anh tham gia mỗi năm một lần, sau có lúc tăng lên ba lần/năm. Từ năm 1998 đến nay, anh đã hơn 15 lần hiến máu nhân đạo. Thầy Lê Đa Ra, Hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú A Lưới, cho biết: “Từ tấm gương của anh Lê Viết Khởi, các thầy cô trong trường cũng hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Toàn trường hiện đã có hơn 30 người tham gia phong trào này”.

ANH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm