Người đàn ông nhiều lần ngồi tù vì trộm trâu

Ngày 28/2, công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã bắt Nguyễn Khắc Tuấn (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (40 tuổi) cùng ở xã Đầm Hà để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Người đàn ông nhiều lần ngồi tù vì trộm trâu ảnh 1

Đồ nghề Tuấn mỗi khi thực hiện các vụ trộm trâu. Ảnh: Tâm Như.
Trước đó 3 ngày, công an huyện nhận được tin báo của gia đình ông Cấu về việc bị mất con trâu 7 năm tuổi, trị giá gần 20 triệu đồng. Qua tìm kiếm, gia đình phát hiện trâu đã bị kéo lên đồi cách nhà hơn 200 m để giết thịt.

Lần theo những dấu vết để lại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt Nguyễn Khắc Tuấn và Nguyễn Văn Phương. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận chỉ với con dao bầu, túi nylon và vài đoạn dây thừng, trong hơn một tiếng có thể dễ dàng “hạ gục” con trâu nặng 4-5 tạ để lọc lấy thịt mang bán. Từ ngày 30/1 đến nay, mình Tuấn đã trộm cắp được 4 con trâu ở Hải Hà, Tiên Yên và Móng Cái.

Tuấn từng có 4 tiền án về tội trộm cắp và 4 lần phải ngồi tù. Cuối tháng 11/2011, người đàn ông này mới trở về địa phương sau 7 năm cải tạo trong trại giam.

Theo Tâm Như (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm