Người đàn ông nghi ngáo đá chém công an rồi đốt nhà cố thủ

Thông tin ban đầu từ Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh, khoảng 13 giờ ngày 18-8, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chủ nhà 22A/2 Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá phá rối nên người dân đã báo công an.
Người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" chém công an rồi đốt nhà cố thủ

Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá chém công an rồi đốt nhà cố thủ.

Khi lực lượng chức năng xuống hiện trường thì người này chống đối, dùng dao chém trúng hai công an, sau đó chạy lên lầu đóng cửa cố thủ bên trong rồi đốt nhà. 

Khói lửa bốc lên khá dữ dội và bao trùm lầu ba của căn nhà khiến nhiều người hiếu kỳ theo dõi.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Lực lượng PCCC quận Bình Thạnh điều động sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn đồng thời phá cửa đưa người đàn ông ra ngoài. Hiện trường và một đoạn đường Thanh Đa đã được ngăn chặn để đảm bảo an toàn.

Người đàn ông sau đó được đưa ra ngoài

Người đàn ông sau đó được đưa ra ngoài.

Vụ việc thu hút đông đảo người dân quan sát

Vụ việc thu hút đông đảo người dân quan sát.

Theo hàng xóm, người đàn ông nói trên là chủ nhà, sống cùng mẹ vợ và hai con nhỏ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con của người này đã đi học.

Riêng hai công an bị chém trúng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm